Kết quả tìm kiếm cho "giấy phép khai thác thủy sản"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 239
Việt Nam đã nỗ lực suốt hơn 8 năm để khắc phục cảnh báo “thẻ vàng” đối với hải sản Việt Nam của Ủy ban châu Âu, từ hoàn thiện pháp lý, siết chặt quản lý đội tàu đến minh bạch truy xuất nguồn gốc. Những chuyển biến thực chất đang tạo nền tảng quan trọng để Việt Nam bước vào giai đoạn quyết định gỡ “thẻ vàng”.
Khi gió bấc đầu mùa se lạnh, mặt trời còn chưa kịp xua tan màn sương sớm, cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang đã có mặt tại các bến tàu, cảng cá và tàu của ngư dân. Các anh không chỉ tuyên truyền pháp luật, mà còn trở thành người bạn đồng hành cùng ngư dân bảo vệ nguồn lợi thủy sản và chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định (IUU).
Theo kết quả rà soát của Sở Nông nghiệp và Môi trường, tính đến ngày 17/11, tỉnh An Giang có 188 tàu cá chưa được cấp hoặc hết hạn giấy phép khai thác thủy sản chưa xác định được hiện trạng tàu cá; tàu cá vi phạm bị nước ngoài bắt, tịch thu tàu; tàu cá bị chìm, mất tích.
Sáng 18/11, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà chủ trì phiên họp lần thứ 22 Ban Chỉ đạo Quốc gia về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU). Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Ngô Công Thức dự tại điểm cầu UBND đặc khu Phú Quốc.
Trên bến cảng Hà Tiên, Tiên Hải rộn ràng tàu cá cập bến, những người lính biên phòng đã đến từng con tàu để tuyên truyền, hướng dẫn ngư dân khai thác hải sản đúng quy định, không vi phạm vùng biển nước ngoài. Việc đồng hành cùng ngư dân chống khai thác thủy sản bất hợp pháp (IUU) của cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Hà Tiên và Đồn Biên phòng Tiên Hải đã trở thành nếp quen, thể hiện tinh thần “bám dân, bám biển”, cùng giữ vững bình yên nơi vùng biển biên giới.
Tối 11/11, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp trực tuyến Ban Chỉ đạo Quốc gia về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định (IUU) lần thứ thứ 21.
Cùng với sự vào cuộc tích cực của chính quyền, lực lượng chức năng và người dân các xã ven biển An Giang góp phần quan trọng vào nỗ lực chung của tỉnh trong hành trình gỡ “thẻ vàng” của Ủy ban châu Âu (EC), hướng đến xây dựng nghề cá có trách nhiệm, bền vững.
Bà con ngư dân xã Khánh Lâm, phường Hiệp Thành và xã Vĩnh Hậu, tỉnh Cà Mau đã nêu lên nhiều vấn đề có liên quan đến công tác chống IUU và được đại diện các cơ quan chức năng giải đáp, làm rõ.
Phú Quốc (tỉnh An Giang) đang triển khai nhiều biện pháp nhằm xử lý dứt điểm tình trạng tàu cá “3 không” (không đăng ký, không đăng kiểm, không giấy phép khai thác) - một trong những nguyên nhân khiến công tác chống khai thác IUU gặp nhiều khó khăn. Chính quyền đặc khu quyết tâm lập lại trật tự nghề cá, hướng tới mục tiêu gỡ “thẻ vàng” của Ủy ban Châu Âu.
8 năm sau khi Ủy ban Châu Âu (EC) cảnh báo “Thẻ vàng” đối với thủy sản Việt Nam, với tinh thần quyết tâm, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, tỉnh An Giang đã thực hiện đạt được nhiều kết quả tích cực trong công tác chống khai thác IUU, góp phần cùng cả nước hướng tới gỡ “Thẻ vàng” và phát triển bền vững ngành thủy sản.
Cả nước đã có hơn 28.000 tàu cá lắp đặt thiết bị giám sát hành trình. Các địa phương cũng đã tăng cường triển khai xử lý triệt để các hành vi vượt ranh giới khai thác trên biển.
Ngày 31/10, trong quá trình thực hiện đợt cao điểm tuần tra, kiểm tra, kiểm soát, xử lý vi phạm và quản lý chặt chẽ tàu cá trên địa bàn tỉnh An Giang, đoàn công tác Chi cục Thủy sản và Kiểm ngư An Giang phát hiện, xử lý thêm 5 tàu cá vi phạm.